Ngày 9/2, thông tin từ Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, cơ quan này đang tìm nhân thân thi thể nam giới trôi dạt bìa rừng phòng hộ ven biển, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến người nam giới tử vong.

leftcenterrightdel
Một góc rừng phòng hộ ven biển huyện Ngọc Hiển, Cà Mau 
Trước đó, chiều ngày 8/2, người dân ở ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển) đi bắt ốc len ở bìa rừng thuộc ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, phát hiện một thi thể trôi dạt vào bìa rừng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Ngọc Hiển xác định, thi thể là nam giới, không xác định được độ tuổi, đang phân hủy. Kết quả điều tra xác minh ban đầu, chưa xác định được nhân thân, chưa tìm ra nguyên nhân tử vong.

Trước mắt, các ngành đoàn thể phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ của xã Tam Giang Tây tổ chức an táng cho nạn nhân, ghi lại những dấu hiệu nhận dạng để tìm người thân của nạn nhân.

Trước đó, sáng 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), anh Đ. V. T. (SN 2000, trú tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau) cùng gia đình đi du xuân, chơi Tết tại khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), đến chiều cùng ngày thì anh T. thất lạc.

Gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến sáng ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), mọi người phát hiện anh T. đã tử vong ở gần khu du lịch.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

PV