Ngày 8/2, thông tin từ Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đ. V. T. (SN 2000, trú tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau).

leftcenterrightdel
Khu du lịch Khai Long nơi anh T. cùng gia đình đến du xuân sau đó bị thất lạc 
Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), anh T. cùng gia đình đi du xuân, chơi Tết tại khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), đến chiều cùng ngày thì anh T. thất lạc.

Gia đình đã tổ chức đi tìm anh T. nhưng không thấy, sau đó đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng cùng gia đình anh T. tiếp tục tìm kiếm.

Đến sáng ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), mọi người phát hiện anh T. đã tử vong ở gần khu du lịch.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên dân dẫn đến cái chết của anh T.

 

 
PV