leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 01h30 sáng ngày 21/2, Công an TP Cẩm Phả tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Sunny, phát hiện có hơn 10 khách đang hát và nhảy tại 3 phòng VIP 1, VIP 2, VIP 3. Trong đó, phòng VIP 2, VIP 3 mở nhạc có công suất lớn và các đối tượng trong phòng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Dụng (SN 1988), trú tại xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Đình Hưng (SN 1991), trú tại khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và Đậu Văn Biên (SN 1993), trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Huấn (SN 1994), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng về hành vi bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Kim Cường (SN 2003),  trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng là nhân viên quản lý điều hành quán Karaoke Sunny, về hành vi giúp sức cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ việc đang được Công an TP Cẩm Phả tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan. 

Khánh Quyên