Trước đó vào tối 14/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, phát hiện 2 người đi xe Honda có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép.

leftcenterrightdel
 Bị can Cao Trần An.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Đối tượng điều khiển xe máy tên Cao Trần An, chở theo Nguyễn T.T. (SN 2014).

Trên người An cất giữ vỏ bánh đã qua sử dụng, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi vấn ma túy. An khai nhận, đây là ma túy đá mang từ Campuchia về Việt Nam, dự định đặt dưới chân cầu Long Bình theo yêu cầu của 1 người đàn ông không rõ lai lịch. Chưa kịp thực hiện hành vi thì đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 18/2, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an An Giang kết luận, tang vật giám định là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng gần 12,5g.

Chiến Khu