Ngày 9/7, VKSND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức, Trung đoàn 726 thuộc Binh đoàn 16 Bộ Quốc phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại Tiểu khu 1455 (thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

leftcenterrightdel
Cây gỗ cực lớn bị lâm tặc cưa hạ trái phép. 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10h ngày 1/7/2019, Lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức phối hợp với lực lượng Công an xã Quảng Trực, Trung đoàn 726 thuộc Binh đoàn 16 thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tuần tra kiểm tra thì phát hiện tại Tiểu khu 1455 do Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 thuộc Bộ Quốc phòng quản lý (thuộc rừng phòng hộ biên giới).

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Quá trình đấu tranh, các cơ quan chức năng xác định, đối tượng Điểu Thốt (SN 1964, trú tại thôn 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã dùng cưa xăng cưa hạ 01 cây gỗ lớn. Quá trình đo đạc cho thấy, cây gỗ nói trên là Vạng Trứng thuộc nhóm 7 (nhóm tạp) với tổng khối lượng thực tế là 9m3.

Hiện Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chính