9 đối tượng, gồm: Lê Tuấn Hưng (SN 2004); Hoàng Anh Tiến (SN 2004); Hoàng Tiến Anh (SN 2006), ở xã Khánh Mậu; Nguyễn Văn Hiển (SN 2002); Phạm Ngọc Khiêm (SN 2002), ở xã Khánh Trung; Nguyễn Ngọc Thành (SN 2006), ở xã Khánh Phú; Phạm Minh Khánh (SN 2005), ở xã Khánh Lợi; Bùi Mạnh Cường (SN 2006); Đỗ Nguyên Hoàng Huy (SN 2006), ở xã Khánh Cường, cùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CANB).

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 24/7/2023, Hoàng Anh Tiến (đối tượng cầm đầu) rủ 15 thanh thiếu niên khác ở địa bàn huyện Yên Khánh, mang theo 3 dao phóng lợn và vỏ chai bia điều khiển 6 xe mô tô đi trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện Yên Khánh với mục đích tìm các nhóm thanh thiếu niên khác để gây sự đánh nhau… 

Sau đó, khi nhóm của Hoàng Anh Tiến đến khu vực cống 12, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh thì gặp nhóm thanh thiếu niên gồm: Nguyễn Minh Tùng (SN 2006), ở xã Khánh Thành; Phạm Văn Sơn (SN 2006), ở xã Khánh Công; Bùi Mạnh Cường (SN 2006) và Đỗ Nguyên Hoàng Huy (SN 2006), ở xã Khánh Cường đang đi trên đường, nhóm của Tiến đã sử dụng 2 xe mô tô đuổi theo chặn xe Nguyễn Minh Tùng để gây sự và đánh nhau.

Sau khi bị đánh, khi Nguyễn Minh Tùng chở Sơn, Cường, Huy đi về thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Hiển đang đi tìm nhóm của Hoàng Anh Tiến để đánh (vì trước đó nhóm của Hiển nhìn thấy nhóm Tiến nên cũng đã muốn gây sự đánh nhau).

Khi 2 nhóm hợp thành 1 nhóm với tổng số 13 đối tượng do Nguyễn Văn Hiển cầm đầu, mang theo dao phóng lợn, tay cơ Bi- a, gạch đá, điều khiển 5 xe mô tô đi lên nhà Hoàng Anh Tiến để đánh nhau. 

leftcenterrightdel
 Tang vật cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: CANB).

Khi gặp nhau, 2 nhóm đã sử dụng các hung khí đuổi đánh nhau, kết quả nhóm của Hiển đã phải bỏ chạy và bỏ lại 1 xe mô tô và bị nhóm của Tiến đập, phá. Kết quả sau đó, lực lượng Công thu giữ 1 dao bầu, 3 dao phóng lợn, điếu cày, tay cơ Bi-a, 7 xe máy và nhiều vỏ chai bia…

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, riêng đối tượng Bùi Mạnh Cường đang phải chấp hành bản án treo 21 tháng và 42 tháng thử thách về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy đinh của pháp luật.

P.V