Sáng 4/11/2020, cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Linh, (SN 1994, có HKTT tại Thôn Tân Lộc, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình và trú tại tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) về tội buôn bán hàng cấm.

leftcenterrightdel
 Phan Ngọc Linh cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 21h45' ngày 30/11/2020 trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn trên đường Lý Thái Tổ thuộc Tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh
phát hiện đối tượng Phan Ngọc Linh điều khiển xe máy 38K1 - 344.80 mang ba lô và chở theo 2 thùng giấy carton có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong 2 thùng catton và balo đối tượng mang theo có 20 hộp pháo với tổng trọng lượng 27,4kg.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phan Ngọc Linh bị bắt khi đang trên đường mang pháo đi tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Ngọc Linh tại tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, lực lượng công an phát hiện thêm 1 hộp pháo nữa có trọng lượng 1,36kg.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận đã mua số  pháo trên của một người không rõ họ tên ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với giá 650 nghìn đồng một hộp, sau đó đưa ra thị xã Kỳ Anh bán kiếm lời với giá mỗi hộp là 700 nghìn đồng. Trong quá trình vận chuyển số pháo trên đến điểm giao dịch với khách hàng đã được hẹn trước thì Linh bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Linh về tội buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Phú Vinh