Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Đình Tuấn (SN 1990, ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) về tội "Buôn bán hàng cấm" và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với hai tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 2002, ở thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) và Lê Xuân Bắc (SN 1996, ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 02/01, tại đường Nguyễn Du, thuộc tổ dân phố 4, Thị trấn Nghi Xuân, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh về hành vi tàng trữ 01 hộp pháo nặng 1,2kg.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Thái Đình Tuấn cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra

Từ lời khai của Tuấn Anh, cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Lê Xuân Bắc và được biết Bắc mua hộp pháo trên từ Thái Đình Tuấn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Tuấn đang làm thuê tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Công an huyện Nghi Xuân thu giữ 16 hộp pháo có tổng trọng lượng 19,2kg.

leftcenterrightdel
 Tuấn đã mua số pháo trên ở khu vực biên giới thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sau đó đưa về địa bàn huyện Nghi Xuân để bán kiếm lời.

Tại Cơ quan Điều tra, Tuấn khai nhận đã mua số pháo trên từ một người không quen biết ở khu vực biên giới thuộc huyện Hương Sơn, sau đó đưa về địa bàn huyện Nghi Xuân để bán kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Đình Tuấn về tội "Buôn bán hàng cấm" và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với hai đối tượng Nguyễn Tuấn Anh và Lê Xuân Bắc.

 
Đặng Thùy