Được biết thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế Đà Nẵng và một số chi cục Thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn. Sau đó, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan Thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu,... Hoạt động trên gây ảnh hưởng rất lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Thuế và gây thất thu cho ngân sách.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Thị Khánh Vân.

Sau quá trình điều tra, bước đầu xác định, Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng. Nguyệt và Vân thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Qua khám xét chỗ ở, nơi làm việc của hai đối tượng trên đã thu giữ được rất nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị chứng minh, xử lý vụ án.

leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phan Thị Lựu - VKSND TP Đà Nẵng