Sáng 9/8 trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phá thành công Chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh”.

Cầm đầu đường dây này là "hot girl" 18 tuổi, tên Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An). Đối tượng mà Hằng “thu nạp” vào đường dây của mình là những cô gái trẻ, đẹp, cao ráo, có cả các nữ sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Tú bà 18 tuổi Hồ Thị Thúy Hằng, làm việc với cơ quan Công an

Theo đó, chiều 30/7, qua công tác điều tra, nắm được thông tin Hằng vừa thực hiện giao dịch với khách hàng tổ chức mua bán dâm tại khách sạn Thủy Hiếu (TX Cửa Lò, Nghệ An) Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng.

Tại  2 phòng 1406, 1407, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khai nhận ban đầu, các đối tượng cho biết thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng.

leftcenterrightdel
 Chân dung "Hot girl” 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi giá 2-4 triệu đồng/lượt

Được biết, chi phí cho mỗi lần đi khách trung bình từ 2 triệu đồng/lần. Đối với những “hot girl”, giá cả từ 4 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, thậm chí là các cuộc “bay, lắc” có sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 - 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi.

Ngoài ra, Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi lần môi giới thành công, Hằng được khách hàng chi từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng về hành vi môi giới mại dâm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lý Nguyễn