    |
 |
| Nhóm thanh, thiếu niên được Công an xã Bến Cầu hỗ trợ kịp thời trước nguy cơ "sập bẫy" lừa đảo việc làm. |
Ngày 12/10/2026, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã kịp thời hỗ trợ 4 thanh, thiếu niên có nguy cơ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, giúp các em trở về nhà an toàn.
Theo thông tin ban đầu, Công an địa phương nhận được tin báo về một nhóm 4 người trẻ lưu trú tại nhà trọ ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, có dấu hiệu bị lôi kéo đưa qua biên giới. Những người này gồm: Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 2010), Lê Thị Ánh Nhi (sinh năm 2011), Huỳnh Ngọc Đạt (sinh năm 2009) và Ngô Minh Tâm (sinh năm 2006), cùng trú tại xã An Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Tại cơ quan Công an, Phong trình bày trong lúc tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội Facebook, em được một tài khoản không rõ danh tính liên hệ tuyển dụng, đưa ra mức lương lên đến 1,8 triệu đồng mỗi ngày. Người này còn đề nghị Phong tìm thêm người đi cùng đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để làm những công việc được giới thiệu là bốc vác hoặc rửa tiền đô.
Sau khi nghe lời mời, Phong rủ thêm Nhi, Đạt và Tâm cùng đi. Đến ngày 4/10/2026, Phong tiếp tục trao đổi với tài khoản Facebook nói trên và được hướng dẫn đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuê phòng trọ, chờ sắp xếp công việc. Theo lời hứa của người tuyển dụng, cả nhóm sẽ được đưa sang Campuchia làm việc. Trong thời gian lưu trú tại nhà trọ, nhận thấy tình hình không rõ ràng và lo ngại có thể bị lừa đưa ra nước ngoài, các em đã liên hệ người thân, đồng thời trình báo cơ quan công an để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu đã đến nơi, xác minh vụ việc, giải thích những nguy cơ có thể xảy ra và đưa cả nhóm về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng sau đó liên hệ gia đình đến đón, bảo lãnh các em trở về địa phương.
Công an xã Bến Cầu cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ, ngăn chặn 5 trường hợp có hoàn cảnh tương tự đến từ các tỉnh, thành khác, qua đó giúp họ tránh nguy cơ bị dụ dỗ, đưa trái phép sang Campuchia. Vụ việc tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người trẻ để lôi kéo qua biên giới. Những lời quảng cáo thu nhập cao, công việc đơn giản nhưng thiếu thông tin về nơi làm việc, đơn vị tuyển dụng và điều kiện lao động có thể che giấu nhiều rủi ro.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận việc qua mạng xã hội, đặc biệt với những lời mời có mức lương cao bất thường hoặc yêu cầu di chuyển đến khu vực biên giới để chờ bố trí công việc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chủ động thông báo cho gia đình và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo tuyển dụng lao động.