Ngày 17/5/2023, VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tiếu (SN 1974), trú tại thôn Thành Minh, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội “Giết người”, quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
  Bị can Bùi Văn Tiếu tại CQĐT. (Ảnh: CATH).

Theo tài liệu điều tra, chiều 4/5, gia chủ có mời tổ thợ xây ở lại ăn cơm, uống rượu, trong lúc rượu vào lời ra Bùi Văn Tiếu và anh Bùi Văn T. (SN 1980) ở thôn Thành Minh, xã Thành Long có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Do không kiềm chế được hành vi, Tiếu đã dùng ấm đun nước siêu tốc đập vào vùng đầu anh T. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai đã đi về, đến khoảng 23h30’ cùng ngày anh T. được người dân phát hiện trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu mũi, tai và miệng tại khu vực hồ chứa nước Tây Trác.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong. Bùi Văn Tiếu sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành bắt giữ để điều tra.

Trước đó, cũng tại huyện Thạch Thành, khoảng 8h ngày 19/4/2023, Bùi Văn Thoảng (SN 1993), ở thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành uống rượu tại nhà anh ruột là Bùi Văn Ch. (SN 1983), trú cùng thôn với một số người; mọi người uống rượu đến khoảng 17h cùng ngày thì kết thúc.

Trong quá trình uống rượu, giữa Thoảng và anh Ch. có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên sau khi uống rượu xong Bùi Văn Thoảng về nhà lấy một con dao tự chế bằng kim loại quay lại nhà anh Ch.

Thấy anh Ch. đang nằm trên võng ở trước cổng nhà, Bùi Văn Thoảng đi đến cầm dao cứa mạnh vào vùng cổ bên trái của anh Ch., làm anh Ch. bị trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án giết người xảy ra ngày 19/4/2023 tại thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Khi biết anh Ch. tử vong, Bùi Văn Thoảng đã đến Công an xã Thành Long, huyện Thạch Thành để đầu thú. Chỉ vì rượu, anh Thoảng đã tước đi sinh mạng của chính anh trai mình.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Thoảng về tội “Giết người”, quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Rượu, bia, chất có cồn, luôn tác động đến cảm xúc và hành vi của người uống rượu, làm người uống rơi vào tình trạng có những hành vi thiếu kiểm soát, dễ gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mọi công dân phải chấp hành nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, để tránh xảy ra những vụ án đau lòng.

Khải Huy