Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Ban (SN 1978, hộ khẩu tại thôn Chùa, xã  Đồng Sơn, TP Bắc Giang).

Cụ thể, vào ngày 22/1, tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Ban theo Quyết định truy nã ngày 22/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Văn Ban đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Ban (áo xanh) và Trịnh Văn Du. Ảnh: CA tỉnh Bắc Giang. 

Khi đến tỉnh Đồng Nai, Ban lấy chứng minh nhân dân của người khác, thay ảnh của bản thân nhằm thay đổi danh tính rồi xin vào làm bảo vệ tại một nhà máy thuộc Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vào ngày 23/01/2022, tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ thành công đối tượng Trịnh Văn Du (SN 1981, hộ khẩu tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang) theo Quyết định truy nã ngày 24/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cũng với thủ đoạn như trên, trong quá trình lẩn trốn, Du lấy chứng minh nhân dân của người khác để thay ảnh của bản thân nhằm thay đổi danh tính rồi xin vào làm bảo vệ tại một công ty thuộc khu công nghiệp AMATA, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng Ban, Du sau khi bị bắt giữ đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra.

Vũ Phương