Ngày 12/1, CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1983, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) sau hơn 16 năm lẩn trốn.

16 năm trước, vào chiều ngày 5/1/2006, khi Nhàn đi đám giỗ tại nhà mẹ ruột ở ấp Đất Mới, xã Long Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thất (SN 1983, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và một số người khác.

leftcenterrightdel
Đối tượng truy nã Huỳnh Thanh Nhàn. 

Khuya cùng ngày, Nhàn cùng với Lê Quốc Tín (ngụ huyện Long Thành) cầm dao tự chế đến nhà anh Thất để “tính sổ”.

Tại đây, Nhàn cùng Tín dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh Thất gây thương tích 31% và anh Trần Văn Hoan (SN 1990) gây thương tích 47%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ngay sau đó đã bắt được Tín, còn Nhàn đã nhanh chân tẩu thoát. Ngày 8/5/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh truy nã toàn quốc đối với Nhàn về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Sau hơn 16 năm lẫn trốn, nắm bắt thông tin ngày 11/1/2022, Nhàn sẽ về đám giỗ mẹ ruột tại (ấp Đất Mới, xã Long Phước), nên lực lượng chức năng đã áp sát, bắt giữ được Nhàn.

Tại cơ quan Công an, Nhàn khai nhận, khi hay tin mình bị truy nã, y đã trốn về tỉnh Vĩnh Long sinh sống nhiều năm nay. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giam đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn để điều tra vụ việc.
Sơn Tùng