Chiều 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhóm côn đồ xông vào nhà dân đánh người gây thương tích nặng.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 23h20’ ngày 13/7, hai anh em Trần Đức Hoàng (SN 1998) và Trần Đức Hiếu (SN 1993, cùng ngụ tổ 15, thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) ngồi tại tiệm sửa xe của gia đình. Lúc này, khoảng 10 đối tượng điều khiển xe máy đến, trong tình trạng say xỉn, hỏi thăm số điện thoại của D. (học sửa xe tại tiệm anh Hiếu).

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cảnh nhóm côn đồ tấn công anh Hoàng, Hiếu
leftcenterrightdel
 Anh Hiếu đang điều trị tại bệnh viện.

Trong khi nói chuyện, bất ngờ một đối tượng trong nhóm chửi bới, đấm vào người anh Hoàng.
Tiếp đó, cả nhóm côn đồ còn sử dụng tuýt sắt, pô xe máy, ghế nhựa truy sát 2 nạn nhân. Chỉ đến khi anh Hiếu gục bất tỉnh tại chỗ thì chúng mới chịu dừng tay.

Người dân đã đưa Hiếu và Hoàng đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu ngay trong đêm.

Thiên Bình