Chiều 12/4, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1998, trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 12/02/2018, Nguyễn Văn Anh cùng 3 người bạn khác sau khi uống rượu tại nhà bạn mình là Hoàng Văn Vũ (SN 1996, ở cùng xã) thì Anh rủ cả nhóm đi đánh bi-a.

Đến 22 giờ cùng ngày cả nhóm đi đến quán bi-a Hải Hạnh ở thôn 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên.


 Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra

Tại đây do chủ quán nói hết bàn nên nhóm bạn của Anh sang quán bi-a Thiết Chức bên cạnh chơi, chỉ còn một mình Anh ở lại và đi lại bàn đánh bi-a của Nguyễn Thừa Hải (SN 1993, trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) cùng 4 người khác đang đánh bi-a tại đây để xem. 

Thấy Anh đến, Nguyễn Thừa Hải cao giọng đàn anh hỏi “Mi ở mô”, Anh trả lời “Em ở trên ni”. Thấy đàn em trả lời nhưng có thái độ thiếu tôn trọng, sẵn có hơi men nên Hải lao vào đấm Anh nhưng bị Anh gạt ra.

Cảm giác bất ổn, Anh sang quán bên xem các bạn mình đang đánh bi-a, đồng thời tránh mặt. Chưa bõ tức, Hải chạy theo Anh tiếp tục gây sự. Sau đó giữa hai bên xẩy ra xô xát và trong lúc ẩu đả Nguyễn Văn Anh đã dùng 1 con dao Thái lan (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào đùi, vùng nách, vùng bụng khiến Nguyễn Thừa Hải mất máu ngất tại chỗ, gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Thấy Hải bị ngất, Anh vứt dao tại hiện trường rồi cùng nhóm bạn của mình và bạn của Hải dìu Hải đưa vào bệnh viện huyện Cẩm Xuyên cấp cứu, do vết thượng quá nặng nên sau đó Hải được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cấp cứu và điều trị, đến ngày 28/2/2018 thì ra viện.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Lê