leftcenterrightdel
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 17h30’ ngày 2/8, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (SN 1981) trú tại huyện Tân Châu đang bán hàng tại chợ Suối Dây, thuộc ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu thì bất ngờ bị các đối tượng điều xe mô tô BKS: 70K1 – 330.64 giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng hơn 5 chỉ) rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, chị Phượng nhanh trí nhớ được đặc điểm nhận dạng đối tượng và biển kiểm soát của chiếc xe mô tô các đối tượng sử dụng để cung cấp cho cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định hai đối tượng Trần Ngọc Hạnh và Ninh Gia Hiếu là thủ phạm gây án. 

Đến sáng ngày 4/8, biết không thoát tội nên Hạnh và Hiếu đã đến Công an huyện Tân Châu đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên Hiếu và Hạnh rủ nhau tìm những phụ nữ đeo dây chuyền vàng để cướp giật.

Khi đến khu vực chợ Suối Dây, phát hiện chị Phượng đeo dây chuyền vàng, hai đối tượng đã ra tay cướp giật. Sau đó, chúng nhờ người quen bán sợi dây chuyền vàng được gần 16 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Tiếp đó, chúng bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh cho đến thời điểm ra đầu thú.

Thiên Bình