leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Hậu tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA ĐN)

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng ngày 27/8, Hậu vào một nhà nghỉ tại Thị trấn Dầu Giây huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai hẹn cùng bà Nguyễn Thị Tâm 54 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng.

Khi cả 2 vào phòng thì bà Tâm và Hậu xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong quá trình giằng co, Hậu đã đè bà Tâm xuống tấm nệm rồi dùng một con dao đâm bà Tâm 1 nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại bà Tâm, Hậu vào phòng tắm rửa và mặc lại quần áo, đeo khẩu trang rồi lấy luôn điện thoại bà Tâm cùng con dao gây án bỏ vào túi trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thống Nhất tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt kẻ gây án.

Bằng các nghiệp vụ, sau hơn 24h gây án, đến chiều 28/8 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tối cùng ngày đối tượng đã được di lí về tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, đối tượng Hậu khai nhận đã giết bà Tâm do bà Tâm nợ gần 600 triệu đồng đã lâu không trả nên đã dùng dao sát hại nạn nhân.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nam Phong