leftcenterrightdel
 F0 băng đường rừng né nhiều chốt kiểm soát để vượt biên qua Campuchia. (Ảnh:CA)

Ngày 14/9, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ phường Hiệp Phước, quận Nhà Bè, TP HCM) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuấn là đối tượng trốn nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh từ TP HCM để vào Bình Phước với mục đích vượt biên sang Campuchia. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 11/9, Tuấn ngồi xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ tài xế) từ TP HCM đi Bình Phước. Khi đến chốt kiểm soát Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), do giấy test không đúng quy định, lý do không chính đáng nên bị yêu cầu quay đầu trở về.

Quay đầu khoảng 1km, Tuấn xuống xe đi bộ về khu vực Phú Giáo, giáp ranh giữa xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) và tỉnh Bình Dương.

Chiều ngày hôm sau (12/9), Tuấn ghé một điểm test nhanh COVID-19 ở xã An Bình, huyện Phú Giáo (thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Sau đó Tuấn qua một chốt kiểm soát để vào Bình Phước nhưng tiếp tục bị yêu cầu quay đầu do không có lý do chính đáng.

Tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục lẻn vào các đường mòn trong rừng cao su để trốn chốt kiểm soát. Sau gần 1 tiếng mò mẫm, Tuấn đã vào đến địa bàn Bình Phước. Sau đó, Tuấn vẫy được một xe container để xin đi nhờ lên ngã tư Đồng Xoài.

Đến 21h ngày 12/9, Tuấn đi bộ từ ngã tư Đồng Xoài đến khu vực đất trống thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, sau đó chui vào một ống cống ngủ qua đêm.

Đến trưa 13/9, Tuấn ghé nhà văn hoá khu phố Phú Thanh để test COVID-19 với mục đích tiếp tục sang Campuchia tìm việc làm thì bị phát hiện dương tính virus SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng TP Đồng Xoài đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa Tuấn đi điều trị, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phong