leftcenterrightdel
 V. tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo của V. khai rằng bị 4 đối tượng đánh và cướp tài sản gồm xe máy BKS 66F1 – 75527 cùng số tiền 15 triệu đồng.

Công an xã Phong Mỹ tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được và trích xuất dữ liệu Camera, cơ quan Công an phát hiện lời khai của đối tượng có nhiều mâu thuẫn.

Trước những chứng cứ cơ quan Công an đã thu thập, Việt khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ việc đã đi nhậu. Trên đường chạy về nhà, V. không làm chủ tay lái nên té vào hàng rào và bất tỉnh.

V. tỉnh dậy không thấy xe và tiền nên sợ gia đình trách mắng nên đã báo tin giả bị cướp. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, tiếp tục làm rõ lời khai của đối tượng về việc bị mất tài sản./.

 

Xuân Ấn