Phát hiện lực lượng 141, đối tượng cầm lái quay đầu xe, bỏ chạy với tốc độ cao… để lại "chiến hữu" cùng gói ma túy tại hiện trường.

 


Phát hiện bóng dáng lực lượng 141, đối tượng cầm lái liền điều khiển xe quay đầu, bỏ chạy ngược chiều đường với tốc độ cao… để lại "chiến hữu" cùng gói ma túy tại hiện trường. Người "chiến hữu" này cũng lập tức chạy bộ qua làn ngược chiều phía bên kia đường để… thoát thân.

Phát hiện các đối tượng có hành vi thoát thân liều lĩnh, manh động, Trung tá Vũ Văn Ngoại đã chỉ đạo các cán bộ tổ Y2/141 ngừng truy bắt đối tượng điều khiển xe máy để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác, đồng thời, tập trung truy đuổi đối tượng đang chạy bộ bên làn đường ngược chiều. Đối tượng chạy bộ được chừng 200m thì bị lực lượng 141 khống chế, dẫn giải về chốt để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có 2 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, đối tượng tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú tại Long Biên, Hà Nội) thừa nhận, 2 gói ni-lông trên chứa ma túy đá vừa mới mua về để sử dụng. Tuấn đã có 1 tiền án về tội trộm cướp, 2 tiền án về ma túy và từng phải đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện, vụ việc đang được công an phường Trúc Bạch tiếp tục điều tra, làm rõ./.
 

Theo VOV

.