leftcenterrightdel
 Đối tượng cướp xe máy (áo đen) và nạn nhân đều nhập viện để điều trị.

Ngày 5/10, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối với   Bùi Trọng Cang (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Do Cang đang bị thương phải nằm viện điều trị nên cơ quan Công an cũng tiến hành túc trực, giám sát đối tượng.

Bị hại của Cang là anh Trần Văn Nở (43 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM, hành nghề chạy xe ôm) cũng đang nằm viện điều trị với những vết chém do Cang gây ra.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 4/10, anh Nở điều khiển xe máy chở Cang đi từ TP HCM đi Bình Dương.

Khi đi đến khu công nghiệp Visip 2,  thuộc phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên thì Cang dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh Nở.

Sau đó Cang lấy xe máy của nạn nhân  tẩu thoát. Trên đường tháo cháy, Cang đã tông xe vào thanh barie trong khu công nghiệp nên ngã xuống đường bị gãy chân.

Anh Nở và đối tượng Cang sau đó được người dân phát hiện gọi xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Phong