Ngày 29/4, VKSND huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện không bình thường về thần kinh, cầm dao xông vào trường mầm non, sau đó gây thương tích cho 2 người dân.

Đại diện VKSND huyện Mộc Châu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày hôm nay. 2 người dân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

leftcenterrightdel
Công an khống chế thành công đối tượng Cao Văn Thắng. Ảnh: Công an thị trấn nông trường Mộc Châu. 

Theo đó, sáng 29/4, một đối tượng đã dùng dao xông vào Trường mầm non Họa Mi có địa chỉ tại khu vực tiểu khu Chè Đen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Khi thấy đối tượng hung hãn cầm dao xông vào trường, các cô giáo đã nhanh chóng đóng hết các cửa lớp học, may mắn tất cả học sinh đều được an toàn.

Sau khi không vào được lớp học, đối tượng quay ra chém một người trong nhà bếp. Đối tượng này gây thương tích cho 2 người dân rồi chạy vào nhà dân và chuồng gà, sau đó chạy vào nhà kho thì bị lực lượng chức năng khống chế.

Khoảng 11h00 cùng ngày, Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên.

Ngay lập tức, Công an thị trấn nông trường Mộc Châu đã có mặt, dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã trấn áp thành công, đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Qua xác minh, đối tượng có biểu hiện thần kinh không bình thường là Cao Văn Thắng (sinh năm 1984, trú tại thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Công an thị trấn nông trường Mộc Châu cho biết: “Đối tượng Thắng từ Bắc Giang đến nhà dì là bà N.T.P chơi. Sau khi chém dì bị thương, đối tượng tiếp tục cầm dao xông vào trường mầm non.

Rất may, thời điểm này đúng vào giờ ngủ trưa nên các cô giáo đóng cửa. Sau đó, đối tượng Thắng chém một phụ nữ đang rửa bát sau khi học sinh ăn bán trú xong”.

Cụ thể, 2 người dân bị Thắng chém gây thương tích là bà N.T.P. (sinh năm 1952, trú tại Tiểu khu Chè Đen 1, thị trấn nông trường Mộc Châu) và bà Tr.T.P. (sinh năm 1961, thị trấn nông trường Mộc Châu). Cả 2 nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Vũ Phương