Vào sáng 13/3/2025, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp mở phiên toà trực tuyến sơ thẩm để xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Hậu, SN 1996, trú tại thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Khắc Chiến, SN 1996, trú tại thôn Toàn Thắng (Thạch Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng phản ánh, do biết nhiều người có nhu cầu mua pháo hoa nổ trong dịp tết Nguyên Đán 2025, Hồ Văn Hậu đã liên lạc, bàn bạc và thống nhất với Lê Khắc Chiến mua 36 hộp pháo hoa nổ về bán kiếm lời, Chiến chuyển cho Hậu 10.000.000 đồng tiền đặc cọc để mua pháo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hồ Văn Hậu và Lê Khắc Chiến tại điểm cầu thành phần ngày 13/3/2025.

Ngày 1/11/2024, Hồ Văn Hậu liên lạc với người đàn ông tên “Sơn” ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể và trước đó có gợi ý tìm mua pháo hoa nổ bán cho Hậu) để đặt mua 133 khối pháo (có tổng khối lượng 241,8 kg).

Sau đó, Hậu cất giấu trong 9 thùng xốp và gửi xe tải về tỉnh Hà Tĩnh, còn Hậu đi xe khách về sau. Tuy nhiên, số pháo mua thên Hậu không nói cho Chiến biết.

Đến tối ngày 11/11/2024, khi xe khách chạy về đến cây “Xăng dầu 86” thuộc tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc để trả 9 thùng pháo, nhưng do chưa về kịp nên Hậu gọi điện thoại cho Chiến đi ra nhận thay mình.

Khoảng 21h30' cùng ngày, Hậu xuống xe khách và đi đến vị trí nơi Chiến đang đợi, khi cả hai đang bốc các thùng pháo hoa lên yên xe mô tô thì bị lực lượng Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt quả tang đối với Lê Khắc Chiến. Còn Hồ Văn Hậu đã lợi dụng đên tối nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên toà tại điểm cầu trung tâm tại Toà án nhân dân huyện Can Lộc.

Đến ngày 18/11/2024, được sự vận động của gia đình và người thân nên Hồ Văn Hậu đã đến cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc để đầu thú và giao nộp các tang vật có liên quan đến vụ án.

Tại phiên toà HĐXX xác định trong vụ án này, Lê Khắc Chiến chỉ góp tiền, bàn bạc và thống nhất cùng Hậu mua 36 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả nên phải chịu tổng khối lượng 61,6 kg.

Tại phiên toà, sau khi xem xét kỹ các tình tiết và trên cơ sở đề nghị của vị Đại diện của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hậu 8 năm 6 tháng và tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Chiến 5 năm đều tội "Buôn bán hàng cấm".

 

Bùi Lâm