leftcenterrightdel
Sông Tô Lịch đang được hồi sinh từng ngày.

Theo ghi nhận của PV, sau khi nạo vét được bùn công nhân sẽ dùng máy hút bùn lên xe bồn để vận chuyển đi xử lý. Chứng kiến dòng sông gắn liền với Hà Nội và bản thân đang được làm sạch, ông Nguyễn Văn Tạc (Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy) và những người thường xuyên đi qua đây rất vui mừng.

“Thành phố Hà Nội đang thực hiện làm sạch con sông Tô Lịch này và chuẩn bị cho nước sông Hồng vào đây. Không chỉ riêng tôi mà người dân Thủ đô ai cũng mong mỏi con sông này sẽ trong, sạch và bớt ô nhiễm hơn”, ông Tạc chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Giang (Huyện Đông Anh) cho biết: “Đây là một tín hiệu vui, khi mà sông Tô Lịch được xanh hơn, sạch hơn thì sẽ giúp cho Thủ đô của mình ngày càng tươi đẹp hơn”.

leftcenterrightdel
Quá trình nạo vét sông Tô Lịch được hỗ trợ bởi máy móc chuyên dụng.

Được biết, đơn vị thi công dự kiến sẽ nạo vét khoảng 50.000 m3 bùn dưới lòng sông Tô Lịch, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2025, góp phần làm sạch, cải tạo sông Tô Lịch, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho Thủ đô.

Để đạt được mục tiêu này, công nhân lao động làm việc cả ngày và đêm, với ca làm việc từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau. Đến nay đã thực hiện nạo vét được hơn 5.000 m3.

Với thông tin này, người dân sinh sống, buôn bán dọc theo dự án đang kỳ vọng ngày dòng sông bớt ô nhiễm để đảm bảo sức khỏe và việc kinh doanh thuận lợi hơn.

“Sông được làm sạch không chỉ đẹp cho cảnh quan mà giúp những hộ kinh doanh như chúng tôi bán được nhiều hàng hơn, tránh được bệnh hô hấp”, anh Nguyễn Tiến Tài (Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy) chia sẻ.

leftcenterrightdel
Các công nhân không ngại khó khăn dầm mình trong dòng nước ô nhiễm, đen kịt.

Về phương án làm sạch và bổ cập nước vào sông Tô Lịch nhằm cải thiện môi trường Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị rà soát các cửa xả nước thải dọc sông Tô Lịch để bổ sung hệ thống cống thu gom triệt để nước thải 2 bên dòng sông về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương về việc bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch.

Duy Minh