Theo điều tra ban đầu, ngày 21/3, có một thanh niên đến nhà bà Trần Thị V, trú tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, để đòi nợ.Trong lúc đòi nợ giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên sau đó, bà V có biểu hiện xấu về sức khỏe nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình cấp cứu.

Do tình trạng sức khỏe tiếp tục xấu hơn nên bà V được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để điều trị và đến ngày 25/3, bà V đã tử vong.

leftcenterrightdel
 Gia đình tổ chức lễ tang cho bà V.

Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hòa