Trao đổi với báo chí, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lừa “chạy” cho 2 người Trung Quốc ra khỏi cơ sở cách li y tế tại TP Nha Trang.

Thông tin ban đầu, ngày 10/8 bà Vòng Mỹ Vân, trú Nha Trang, trình báo và cung cấp tài liệu, hình ảnh cho cơ quan công an sở tại việc bị một đối tượng tên Tuấn, lừa lấy 10.000 USD và 10 triệu đồng sau khi cam kết thực hiện “dịch vụ” chạy để người quen của bà là 2 người Trung Quốc ra khỏi một cơ sở cách li y tế tại Nha Trang.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn không thực hiện như cam kết và cắt liên lạc, bị bà Vân tố cáo.

leftcenterrightdel
Nghi phạm Nguyễn Châu Tuấn. Ảnh: VTC. 

Trước đó, 2 công dân Trung Quốc là Li Yu Jiao và Qin Wenggiang bị cách li y tế, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để phòng chống dịch COVID-19, tại một điểm thuộc phường Phước Tân, Nha Trang. Do muốn ra khỏi điểm cách li sớm để về nước, 2 người này đã chuyển tiền cho bà Vân nhờ “chạy” cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, truy xét, Công an TP Nha Trang xác định nghi phạm là Nguyễn Châu Tuấn (SN 1984), trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang.

CQĐT đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lí đối tượng theo quy định.

Văn Nguyễn