Chiều ngày 21/4, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, thông tin không được cung cấp chi tiết do điều tra viên thụ lý đi vắng và vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, thông tin từ nhiều báo mạng nói, quá trình lao động tự do tại Nha Trang, đầu tháng 4, Lê Ngọc Quỳnh (23 tuổi, trú huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), làm quen với X. (SN 2005, người địa phương) qua mạng xã hội.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Ngọc Quỳnh. Ảnh: baogiaothong. 

Sau khi thành “bạn”, Quỳnh rủ X. đi nhà nghỉ quan hệ tình dục và dùng điện thoại quay lại. Đến sáng 20/4, Quỳnh gửi tin nhắn cho X. yêu cầu đưa 4 triệu đồng nếu không sẽ tung clip 2 người “thân mật” lên mạng xã hội.

Thời điểm Quỳnh nhận tiền của X. đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

Trong khi thông tin loan tải cho biết, chiều ngày 20/4, Công an TP Nha Trang đã bắt khẩn cấp Lê Ngọc Quỳnh thì VKSND cùng cấp nói, chưa nhận hồ sơ, cũng chưa phê chuẩn trường hợp nào như mô tả.

PV