Thượng tá Thanh thông tin thêm, “Qua xác minh ban đầu gia đình nạn nhân khai do nổ bình gas mini, nhưng cơ quan Công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ củng cố một số vấn đề mới đưa ra kết luận được. Thời điểm xảy ra vụ nổ chỉ có hai cháu ở nhà, hiện tại hai cháu đang cấp cứu ở bệnh viện nên cán bộ điều tra chưa tiếp xúc lấy lời khai được”.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khiến 2 em học sinh bị thương. 

Trước đó, trưa ngày 1/8, tại nhà ông Lê Văn Bình (trú tại: xã Ea Bông, huyện Krông Ana, ĐắkLắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn, sau khi nghe tiếng nổ người dân địa phương vội chạy tới xem sự việc thì phát hiện có 2 em nhỏ bị thương nặng, trên người bê bết máu nên được mọi người đưa đi cấp cứu khẩn cấp ngay sau đó.

Nạn nhân được xác định là em Lê Đăng Hải (đang học lớp 10, con trai ông Bình) và Nguyễn Văn Tính (học sinh lớp 9, hàng xóm).

Sau khi vụ nổ xảy ra tại hiện trường, nhiều vết máu của các nạn nhân vương vãi khắp nhà, nhiều vật dụng trong căn nhà cũng bị hư hỏng.

Hiện vụ nổ đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chính Cương