Theo đó, ngày 25/1/2020, Lê Văn Hiền (SN 1971), Trần Đăng Khoa (SN 1974), Phạm Công Chính (SN 1981), Lê Phước Thành (SN 1978), Hồ Sỹ Linh (SN 1989), Trịnh Đình Thảo (SN 1971), Hoàng Minh Trung (SN 1987), Hà Đình Thành (SN 1977), Phạm Mai Tử Anh (SN 1985), Trần Đình Dương (SN 1978), Lương Hữu Bốn (SN1966), Phạm Văn Công (SN 1988), Phạm Ngọc Sanh (SN 1954), Đặng Công Tú (SN1992), Trịnh Đình Trung (SN 1995), Lê Thị Phượng (SN 1989) cùng trú tại huyện Đắk G’long và Lưu Đình Long (SN 1984), Nguyễn Ngọc Đại (SN 1989) cùng trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong vụ án tại Công an huyện Đắk G’long.

Quá trình đánh bạc Phạm Công Chính, Đặng Công Tú và Lê Phước Thành thay nhau cầm cái xóc đĩa, đến khoảng 14h cùng ngày nhận được tin bao của quần chúng nhân dân Công an huyện Đắk G’long đã bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau.

Trong quá trình bắt giữ, có một số đối tượng bỏ chạy và một số đối tượng đã nghỉ chơi về trước, Công an huyện Đắk G’long đã bắt khẩn cấp Trần Đình Dương và vận động Lương Hữu Bốn đầu thú.  Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng còn lại.

Thu giữ của các con bạc là 94.170.000 đồng, 3 thiết bị điện tử, cùng một số tang vật liên quan. Qua điều tra, xác định số tiền các con bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc là 77.170.000 đồng.

Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Đắk G’long đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Phượng và Nguyễn Ngọc Đại về tội đánh bạc.

Minh Khuê - Nguyễn Bình