Chiều ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Vũ (SN 1985), trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

leftcenterrightdel
Cảnh sát dẫn giải đối tượng Lê Trọng Vũ (khoanh đỏ).

Ngày 6/5 Công an thị xã Gia Nghĩa nhận được tin của Công an phường Nghĩa Tân báo tại nhà nghỉ Thanh Hằng thuộc tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân xảy ra 1 vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Thành (quản lý nhà nghỉ Thanh Hằng) bị đối tượng chém bị thương ở phần đầu và cướp đi 3 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Gia Nghĩa đã xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp chính là đối tượng Lê Trọng Vũ (SN 1985), trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Đây là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên hiện nay đối tượng không có mặt tại địa phương.

leftcenterrightdel
 ĐTV, KSV lấy lời khai đối tượng Lê Trọng Vũ

Tích cực tổ chức lực lượng xác minh, truy tìm, ngày 13/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt giữ đối tượng Lê Trọng Vũ khi đang lẩn trốn tại 1 trang trại ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng nhanh chóng được di lý về Công an thị xã Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa Lê Trọng Vũ khai, do quen biết (Vũ nhiều lần đến nhà nghỉ thuê phòng trọ) nên vào khoảng 10h ngày 6/5 Vũ đến nhà nghỉ Thanh Hằng gặp anh Hoàng Văn Thành để vay 250 ngàn đồng trả tiền xe ôm. Trong lúc anh Thành mở vý lấy tiền, Vũ phát hiện thấy trong vý anh Thành có nhiều tiền nên Vũ đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

leftcenterrightdel
 Anh Hoàng Văn Thành đang điều trị vết thương trong bệnh viện

Lợi dụng lúc anh Thành xuống bếp nấu ăn, Vũ đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu anh Thành rồi lấy 3 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Vũ dùng dây trói và dùng giẻ nhét vào miệng anh Thành rồi vào các phòng tìm kiếm tài sản nhưng không tìm thấy gì rồi bỏ trốn. Sau khi Vũ bỏ đi, anh Thành tự cởi trói và chạy ra ngoài nhờ người dân báo công an và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông vào chiều ngày 13/5, anh Hoàng Văn Thành cho biết, anh bị đối tượng dùng dao chém 2 nhát với 2 vết thương ở vùng đầu và phải khâu gần 20 mũi. Hiện nay sức khỏe cũng đã dần hồi phục. Mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng để răn đe phòng ngừa chung.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khuê - Bình Hiển