Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng triệu tập làm việc đối với các trường hợp vi phạm.

Đến ngày 29/12/2023, Công an huyện Krông Pắc và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp mời làm việc với 7 trường hợp. Cả 7 người này đều là quản trị viên quản lý 2 nhóm kín trên ứng dụng Zalo thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Làm việc với cơ quan chức năng, các quản trị viên thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tạo lập các nhóm kín với hàng trăm thành viên, phải được phê duyệt của trưởng/phó nhóm mới được tham gia.

Mục đích hoạt động của các nhóm Zalo này để thành viên thông báo địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe.

Qua xác minh, cơ quan Công an cho biết, hàng ngày các thành viên trong nhóm Zalo chia sẻ, trao đổi hàng nghìn thông tin về lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thông qua nhiều hình thức. Đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp trên với tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi của các trường hợp nói trên đã vi phạm vào điểm e, khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Krông Pắk đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp trên với tổng số tiền 52,5 triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng xác minh để xử lý các trường hợp có liên quan theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính