Ngày 3/9/2020, VKSND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, đồng thời phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Viết Hùng (SN 1988, trú tại tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 22h20' ngày 7/8/2020, đối tượng Nguyễn Viết Hùng chạy xe máy trên đường Nam Song khi đến trước khu vực Bệnh viện Hồng Hà, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phát hiện chị Bùi Thị Phương Thảo (SN 2003, trú tại thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) đi xe một mình nên rồ ra đuổi theo vờ hỏi đường rồi cướp giật của chị Thảo 1 giây chuyền bạc (giá trị khoảng 500 nghìn đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.
leftcenterrightdel
 Nguyễn Viết Hùng cùng 2 phương tiện chuyên đi gây án liên huyện trên địa bàn Hà Tĩnh.

Qua một quá trình điều tra và theo dõi, Ngày 30/8/2020, Công an Hồng Lĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Nguyễn Viết Hùng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận đưa về Công an thị xã Hồng Lĩnh để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Viết Hùng khai từ cuối tháng 7/2020 đến khi bị bắt đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên các địa bàn huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, chiếm đoạt 4 dây chuyền bằng vàng, bạc các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 1 đoạn dây chuyền bằng vàng 18k, 1 dây chuyền bằng bạc, 2 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ngày 2/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Hùng về tội “Cướp giật tài sản” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, đối tượng Nguyễn Viết Hùng đã từng bị xử phạt 10 năm tù về tội cướp tài sản, thi hành án xong về địa phương từ tháng 4/2019 nay lại tiếp tục phạm tội.

Thủ đoạn của đối tượng Nguyễn Viết Hùng là sử dụng xe mô tô đi trên các tuyến đường giao thông vào ban đêm, khi phát hiện ra con mồi thì bám theo đến khu vực vắng vẻ, sau đó áp sát, vờ hỏi đường rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua điều tra Cơ quan Công an đề nghị người dân đi đường vào ban đêm chú ý không mang, đeo các loại tài sản có giá trị trên người; đồng thời thông báo ai là người bị hại trong các vụ việc trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh để xử lý theo quy định./.

Phú Vinh