Liên quan đến vụ cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên tuyến quốc lộ N2, ngày 20/7, lực lượng của Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã bắt được hai nghi can.

leftcenterrightdel
Hai nghi can Phú và Thuận.

Hai nghi can bị bắt gồm: Trần Phú (tên thường gọi Phú chó, SN 1994, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Thuận (Thuận ken, SN 2002, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Phú và Thuận khai nhận đã dùng súng (loại súng bắn đạn chì) thực hiện hành vi cướp tài sản của hai vợ chồng anh N.C.L. và chị P.T.N.Q. khi họ đang lưu thông trên Quốc lộ N2 - đoạn thuộc địa phận ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào rạng sáng ngày 1/7.

Trong đó, qua khai nhận Phú là người đã trực tiếp dùng súng bắn trúng chân chị Q. gây thương tích.

leftcenterrightdel
Hai vợ chồng và vết thương do súng gây ra. 

Trước đó, khoảng 0h sáng 1/7, hai vợ chồng anh L. di chuyển từ miền Tây lên Bình Dương theo tuyến quốc lộ N2. Khi qua vòng xoay thị trấn Mỹ Anh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, anh L. phát hiện phía sau có  hai thanh niên đi chung xe máy bám theo.

Anh L. đổi tay lái cho vợ để ra ngồi phía sau phòng ngừa bất trắc. Lúc này đối tượng ép sát yêu cầu vợ chồng dừng lại đưa ngay túi xách, sau đó còn đe dọa nếu từ chối sẽ bắn tử vong. Khi qua đoạn nhiều rừng tràm, đối tượng vượt lên chặn đầu xe nhưng không thành. Một trong 2 thanh niên cầm vật giống súng bắn vào vợ chồng anh, một viên trúng nón bảo hiểm anh L., viên còn lại trúng chân trái của người vợ.

Do thực hiện ý định không thành, đối tượng tiếp tục bám theo dùng dao chém trúng đùi người chồng. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương./.

Xuân Ấn