Ngày 10/4, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã khống chế thành công một đối tượng nghi “phê” ma túy, sử dụng hung khí nguy hiểm khống chế nam tài xế điều khiển xe buýt BKS 60B – 01529.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Văn Hiếu. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h25’ cùng ngày, Đại úy Khưu Hoàng Tuấn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phạm Văn Hân (quận Bình Thạnh) thì nhận được tin báo của người dân về sự việc một xe buýt lưu thông hướng Hàng Xanh về quận 1 có đối tượng nghi phê ma túy dùng dao khống chế tài xế.

Lúc này, Đại úy Tuấn đã sử dụng bộ đàm báo cáo sự việc về Ban chỉ huy Phòng CSGT xin chi viện hỗ trợ. Sau tín hiệu được phát đi từ chiếc bộ đàm, Đại uý Khưu Hoàng Tuấn nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng đuổi theo chiếc xe buýt đang di chuyển theo hướng cầu Thị Nghè về đường Đinh Tiên Hoàng.

Trong khoảng thời gian 3 phút sau khi phát đi tín hiệu, các chiến sỹ khác tại các Đội CSGT Bến Thành và Đội CSGT Bàn Cờ đã có mặt chi viện, bám sát chiếc xe đang chở theo tài xế bị đối tượng khống chế.

Khi chiếc xe này di chuyển đến gần giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đinh Tiên Hoàng thì áp sát, tiếp cận thành công, nhanh chóng sử dụng súng, tiếp cận vào bên trong xe.

Phát hiện có Công an, đối tượng hoảng loạn tiếp tục uy hiếp con tin. Tuy nhiên, trong lúc cấp bách, nam tài xế điều khiển xe buýt đã nhanh trí bấm nút mở cửa, cả 4 CSGT đang áp sát phía dưới bất ngờ xông vào, khóa tay thành công đối tượng nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc giải cứu cho nam tài xế xe buýt.

Bước đầu xác minh, đối tượng tên Trần Văn Hiếu (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh). Đối tượng ngay sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Đa Kao, quận 1 để xử lý./

Nguyễn Lánh