Ông Phan Văn Cường- Người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng công an đã bắt được hai nghi phạm dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank thị xã Ninh Hòa, tại số 668, đường 2 Tháng 4, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Hai nghi phạm là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nơi có trụ sở Phòng Giao dịch Vietcombank Ninh Hòa.

Việc bắt giữ được thực hiện khi hai đối tượng đang chạy xe máy trên đường gần nơi cư trú.

Khám xét nhà hai nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng tự chế cùng nhiều chục viên đạn giống loại đạn thu giữ tại hiện trường vụ cướp. Ngoài ra, lực lượng công an đã thu giữ 3,2 tỷ đồng do các đối tượng chôn giấu tại một căn nhà hoang ngay trong phường Ninh Hiệp.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của phóng viên báo BVPL, số tiền cướp được, hai đối tượng chôn giấu ở nhiều nơi khác. Trong sáng 7/9, lực lượng công an tiếp tục đấu tranh để thu hồi số tiền bị cướp còn lại.

 
leftcenterrightdel
Một trong hai nghi phạm vụ cướp Vietcombank Ninh Hòa

Như báo BVPL đã thông tin, vào khoảng hơn 10 giờ trưa ngày 5/10, hai đối tượng đeo khẩu trang vào Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Ninh Hòa. Một đối tượng nhanh chóng tiếp cận quầy giao dịch, dung súng uy hiếp nhân viên Ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Khi nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, đối tượng đã kịp lấy đi bao tải tiền rồi vùng chạy ra ngoài, lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát.

Nhân viên và bảo vệ Ngân hàng hô hoán, đuổi theo tên cướp. Một trong hai tên bắn một phát súng uy hiếp, sau đó vứt súng tại hiện trường trước khi bỏ chạy.

leftcenterrightdel
Súng tự chế các đối tượng sử dụng trong vụ cướp. 

Sự việc diễn ra khi có hàng chục khách hàng đang giao dịch tại Ngân hàng.

Ngay sau đó, vụ việc đã được Ngân hàng báo cáo Ngân hàng cấp trên và cơ quan chức năng.

Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện khám nghiệm và phong tỏa hiện trường để điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế dạng súng ngắn và một viên đạn.

Thông tin ban đầu, số tiền bị cướp khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay trong chiều ngày 5/9, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa đã tập trung lực lượng truy xét các đối tượng và đến tối ngày 6/9 đã bắt được hai nghi phạm khi đang di chuyển ngoài đường.

Phóng viên