Căn nhà trên do Nguyễn Anh Khoa thuê lại của ông Đỗ Việt Tuấn, 54 tuổi để làm cơ sở cai nghiện. Cơ quan chức năng phát hiện bên trong có 91 con nghiện đang nằm la liệt, cai nghiện ma túy tại nhiều phòng.

leftcenterrightdel
Công an đưa nhiều thanh niên về trụ sở làm việc. 

Ngoài thiếu trang thiết bị thì ở đây chỉ có thuốc cảm, đau bụng và thuốc thông thường.

leftcenterrightdel
Công an phát hiện 91 thanh niên nằm la liệt cai nghiện. 

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ sở trên hoạt động từ tháng 10/2019, thu tiền một người từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng để được cai nghiện.

“Cơ sở trên không có bác sĩ và phác đồ điều trị cai nghiện. Hiện các con nghiện đã được đưa về trụ sở làm việc và xem xét xử lý theo quy định”, vị lãnh đạo Sở nói./.

Nguyễn Lánh