Vào lúc 1h20’ ngày 14/7, Công an thị trấn Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận trình báo của L.H.K. (SN 2002, sinh viên Đại học ở TP Cần Thơ) về việc bị nhóm đối tượng đe dọa dùng vũ lực rồi cướp tài sản.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

Công an thị trấn Trà Ôn nhanh chóng phối hợp với Công an huyện tiến hành xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định được các đối tượng nghi vấn. Đến 8h sáng cùng ngày, Công an huyện Trà Ôn đã mời 4 đối tượng nghi vấn lên làm việc, điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó 4 đối tượng gồm: Phạm Vân Tinh (SN 2004), Hồ Chí Liêm (SN 2006), Hồ Chí Hiệp (SN 2006) và Hồ Ngọc Anh Thư (SN 2006, cùng ngụ thị trấn Trà Ôn).

Tại cơ quan Công an, Tinh, Liêm, Hiệp và Thư khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Các đối tượng đã bàn bạc vào các hội nhóm tìm và hẹn nạn nhân gặp mặt "tâm sự" rồi cướp tài sản.

Thư đã tìm trên nhóm và trò chuyện, chủ động làm quen với nam sinh viên K. Thư hẹn nạn nhân đến khu vực vắng người gần Cầu Trà Ôn. Khoảng 1h ngày 14/7, nạn nhân theo chỉ dẫn của Thư đã đến địa điểm trên. Tại đây Tinh, Liêm và Hiệp tiếp cận, đe dọa nạn nhân đưa số tiền là 500.000 đồng. Một lúc sau, các đối tượng tiếp tục cầm khúc gỗ đe dọa cướp thêm số tiền còn lại trong ví nạn nhân.

Nạn nhân tri hô, các đối tượng hoảng sợ nên bỏ chạy. Từ tin báo của nạn nhân, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng gây án./.

Xuân Ấn