Ngày 18/1, thông tin từ Công an TP.HCM  cho biết, Công an vừa bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Khanh (23 tuổi, ngụ Kiên Giang, tạm trú tại Quận Thủ Đức, TPHCM) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị H., người được cho rằng có mối quan hệ tình cảm với đối tượng Khanh.

Thông tin ban đầu cho biết, Khanh và chị H. (22 tuổi, ngụ Đắk Nông, tạm trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) quen biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 11/2018.

Đến ngày 2/12/2018, Khanh hẹn chị H. đi uống nước, sau đó đi nhậu với bạn. Nhậu được 30 phút, chị H. bị say nên Khanh chở chị đi thuê phòng tại một khách sạn trên đường Bình Quới (P.27, Q.Bình Thạnh, TPHCM).

Tại phòng nghỉ, Khanh lấy điện thoại ghi lại hình ảnh cả hai quan hệ tình dục. Đến sáng hôm sau, Khanh chở chị H. về nhà.

Ngày 12/1, Khanh gọi điện thoại và sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin yêu cầu chị H. đưa cho Khanh 3 triệu đồng nếu không sẽ phát tán clip nóng của nạn nhân.

Lo sợ, trưa 16/1, chị H. đã đến một địa chỉ trên đường Bình Quới giao 3 triệu đồng cho Khanh.

Khi Khanh đang nhận tiền thì lực lượng công an phường phối hợp đội cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp, bắt quả tang.

PV