Theo đó, khoảng 1h20’ ngày 21/11, trước số nhà 383, ấp Bắc Chang 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; Đồn Biên phòng Long Khốt và Công an thị xã Kiến Tường phát hiện, chốt chặn bắt giữ Đặng Nguyễn Hoàng Khang (24 tuổi ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) đang vận chuyển pháo lậu.

leftcenterrightdel
 Đặng Nguyễn Hoàng Khang và tang vật.

Phát hiện lực lượng chức năng, Khang điều khiển xe tải lao vào nhà dân nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ đối tượng Khang cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 54 thùng giấy bên trong chứa pháo lậu gồm 1.377 hộp pháo hoa; 20 hộp pháo dạng bánh; 96 cây pháo ông và 178 kg pháo trứng.

Khoảng 15h30’ cùng ngày, Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tiến hành chốt chặn tại khu vực ngã tư Bình Hiệp kiểm tra ôtô 16 chỗ mang biển kiểm soát 61D1-014.30 chạy hướng từ Vĩnh Hưng xuống xã Bình Hiệp, có biểu hiện nghi vấn.

leftcenterrightdel
 Số lượng lớn tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 20 thùng giấy, mỗi thùng chứa 24 hộp pháo với tổng trọng lượng khoảng 768kg.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ Lê Văn Quyền (30 tuổi) và Lê Văn Tuấn (41 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Cả hai khai nhận được một người ở TP HCM thuê qua kho bên Campuchia để nhận pháo lậu vận chuyển vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ việc được Công an thị xã Kiến Tường thụ lý, giải quyết./.

Đại Lánh