(BVPL) - Bơm nhiên liệu từ ghe vào bồn, ông Kháng thấy dầu tràn liền chạy lên bờ khóa van. Lúc này lửa từ trong kho bất ngờ “táp” ra làm chủ doanh nghiệp bỏng nặng.
 


Chiều 8/10, trạm xăng dầu ven sông của ông Phan Văn Kháng (48 tuổi) ở xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình (Cà Mau) bất ngờ bốc cháy. Chủ trạm bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Những người chứng kiến cho biết, lúc xảy ra hỏa hoạn ông Kháng đang theo dõi ghe tiếp nhiên liệu lên bờ. Vài phút sau phát hiện bồn dầu tràn, chủ nhà chạy vào kho khóa van nhưng bất ngờ bị lửa “táp” từ trong ra khiến ông bỏng gần như toàn thân.

Nhờ lực lượng tại chỗ ứng phó kịp thời, gần một giờ sau lửa được khống chế nhưng nhà kho cháy rụi. Nhiều vật tư nông nghiệp hư hỏng nặng ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

 

VnExpress

.