Danh tính các đối tượng gồm Ngô Thị Thúy Kiều và chồng là ông Lê Quốc Việt (cùng 30 tuổi, cùng quê ở Bình Định). 

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, hiện nay, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công nhân mất việc làm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ BHXH của người lao động để trục lợi. 

leftcenterrightdel
 Ngô Thị Thúy Kiều tại cơ quan Công an.

Tại Bình Dương, vợ chồng Kiều lập trang Facebook mạo danh BHXH tỉnh Bình Dương để rao mua sổ bảo hiểm xã hội.

Theo Công an, Kiều và Việt đã lập tài khoản Facebook giả danh mang tên "Bảo hiểm xã hội Bình Dương", "Thu mua sổ bảo hiểm giá cao", "Tư vấn bảo hiểm xã hội"... công bố thu mua nhiều sổ bảo hiểm của công nhân, người lao động.

Hai nghi can đã mạo danh BHXH Bình Dương và thông qua số điện thoại đăng tải trên tài khoản Facebook này, khi công nhân, người lao động kẹt tiền hoặc ngại đến cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục và nhận tiền thì liên hệ để bán sổ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan công an đã điều tra, triệu tập 2 nghi can để làm rõ, xử lý theo quy định. Công an đã thu giữ hàng chục sổ bảo hiểm của các công nhân mà hai nghi can đã thu mua.

Thiên Bình