Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 19/7, Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thì nhận được thông tin có 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí hẹn chém nhau tại khu vực đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

 Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng mật phục, đón lõng nhằm ngăn chặn cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.

Sau đó, Cảnh sát 911 phát hiện 1 nhóm thanh niên chạy hơn 10 xe máy, cầm hung khí gây náo loạn khu vực ngã ba Mai Am và 3/2 nên phối hợp với Công an phường Thuận Phước từ các phía siết chặt vòng vây, nổ súng chỉ thiên để khống chế.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng Lộc (tóc vàng) và Quân bị bắt giữ cùng nhiều hung khí (ảnh: CA cung cấp)

Bị Cảnh sát 911 phát hiện truy bắt, nhóm thành niên phóng xe máy với tốc độ cao tháo chạy tán loạn. Hai thanh niên tên Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) chạy xe tốc độ cao qua nhiều tuyến phố, khi vào đường nội bộ khu vực Sân bay Quốc tế Đà Nẵng thì bị Tổ công tác bắt được, thu 2 con dao tự tạo.

Cùng thời điểm này, một tổ tuần tra khác truy đuổi 2 xe máy, 4 người đến ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm thì bắt giữ thêm được 2 thanh niên Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2005, cùng trú quận Sơn Trà), thu hung khí gồm 1 cây ba trắc và đao tự tạo.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận trước đó nhóm của mình bị một nhóm khác gây hấn nên lên mạng xã hội hẹn “thanh toán” nhau nhưng bị Cảnh sát 911 bắt giữ.

Hiện nhóm thanh niên này được bàn giao cho công an phường Thuận Phước tiếp tụ điều tra, truy bắt những người còn lại.

Lê Tâm