Cụ thể, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện thời gian gần đây có nhiều tài khoản mạng xã hội gắn tên các nhà hàng, khách sạn, vũ trường nổi tiếng đăng tải quảng cáo dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mua dâm, mại dâm,...

Qua rà soát cho thấy đây đều là những tài khoản giả mạo. Các đối tượng tạo tài khoản và sử dụng tên, hình ảnh của các nhà hàng, khách sạn, vũ trường nổi tiếng nhằm tạo lòng tin với các nạn nhân. Từ những tài khoản này, các đối tượng đăng tin hấp dẫn đánh vào sự tò mò của bộ phận nam giới như: “Hệ thống gái gọi toàn quốc”, “Gái gọi”, “Tình một đêm”,…

leftcenterrightdel
 Thủ đoạn lừa đảo nhắm đến những người đàn ông "ham của lạ". (Ảnh: CACC)

Khi con mồi cắn câu tiếp cận nhắn tin, chúng câu dẫn họ và ma trận ở các hội nhóm khác nhau. Ở các nhóm này, chúng tạo lập sẵn nhiều tài khoản giả là các thành viên đã tham gia từ lâu nên sở hữu nhiều "chân dài". Tiếp tục đánh vào tính tò mò, hám "của lạ" của nạn nhân, các đối tượng đưa ra những gói dịch vụ như "tình một đêm" cho họ lựa chọn. Mỗi dịch vụ, nạn nhân sẽ nạp tiền vào cho chúng với tham vọng sở hữu, các nạn nhân cứ thế bị chúng dắt từ chuyện này đến chuyện khác với số tiền nạp ngày mỗi nhiều.

Theo cơ quan Công an, đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nạp vào. Đặc biệt hơn, những nạn nhân của thủ đoạn này thường xấu hổ, sợ mất mặt nên không dám trình báo Công an khiến cho công tác đấu tranh tội phạm gặp nhiều khó khăn hơn. Từ đó, càng tạo thêm cơ hội để những đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo Phòng An ninh mạng, đầu tháng 11/2023, đã tiếp nhận tin báo của ông V.N (trú tại thành phố Hà Nội) về việc bị lừa bằng thủ đoạn này với tổng số tiền bị lừa hơn 1 tỉ đồng.

Do đó, cơ quan chức năng cảnh báo, khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp như trên phải chủ động nhận biết, phòng ngừa và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV