Vào hồi 5h sáng nay (16/1), tại bản Nà Nghịu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên bắt quả tang 2 đối tượng về Tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Triết (SN 1983) và Lành Thị Thiết (SN 1976) cả hai cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp, hơn 170 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

leftcenterrightdel
Các đối tượng cùng tang vật 10 bánh heroin, 4200 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an. 

Trước đó, vào hồi 10h ngày 15/1, đơn vị đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công 1 boong ke ma túy bắt giữ 1 đối tượng tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
Đối tượng Đặng Trọng Dũng cùng số tang vật thu giữ được tại Boongke ma túy ở Hà Nộị.

Đối tượng bị bắt là Đặng Trọng Dũng (SN 1974, trú tại Cụm 11, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội); tang vật thu giữ 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn, hàng trăm gói heroin, hồng phiến, thuốc lắc, ketamin và ma túy đá với tổng trọng lượng 134,4 gam cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an đối tượng Dũng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính để về sử dụng và bán kiếm lời, quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Được biết đối tượng Dũng đã có 1 tiền án về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2016.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trung Hiếu