leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Trí Độ và phương tiện, tang vật bị bắt giữ

Ngày 26/10, nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển 12.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Theo đó vào khoảng 22h ngày 25/10, tại đường ĐT838 thuộc ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Tổ công tác của Bộ đội biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô Toyota Camry, mang biển kiểm soát 51A - 488.51 di chuyển trên đường ĐT838, hướng từ biên giới vào nội địa, đoạn thuộc xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, chỉ huy Tổ công tác là Thiếu tá Lê Huy Bình - Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng tỉnh Long An quyết định ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng trên xe Camry không chấp hành và bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy đuổi đến Km13 + 700 đường ĐT838 thuộc ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc thì dừng được phương tiện. 

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Độ (SN 1990, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) là người điều khiển phương tiện, đồng thời phát hiện trên xe đã tháo ghế ngồi cất giấu 20 bao tải, mỗi bao tải có 600 gói thuốc lá do nước ngoài sản xuất, tổng cộng có 12.000 gói thuốc lá (10.800 gói nhãn hiệu JET và 1.200 gói nhãn hiệu HERO). Ngay sau đó, người và phương tiện, tang vật được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Trí Độ khai nhận được một người không rõ địa chỉ và lai lịch thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Hiện vụ việc được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt An