Qua tin báo của người dân, khoảng 8 giờ ngày 21/9, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, tiến hành kiềm tra bến đò “Doi Lửa” thuộc thủy phận xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, phát hiện trên đò khách AG-21940 do thuyền trưởng Phan Văn Tỏ (SN 1976, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển từ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đến xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, có 2 xe mô tô chở nhiều hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Trạm cảnh sát đường thủ y Vàm Nao kiểm đếm số thuốc lá nhập lậu vừa thu giữ. - CAAG cung cấp.

Qua kiểm tra, phát hiện trên 2 xe mô tô có chở 1.690 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, không ai đến nhận là chủ sở hữu 2 xe mô tô và số thuốc lá lậu trên, Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 2 xe mô tô cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trạm cảnh sát đường thủ y thị xã Tân Châu kiểm tra tang vật vừa thu giữ. - CAAG cung cấp.

Trước đó, ngày 5/9/2022, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra 2 phương tiện chở khách tại bến đò Số 23, thuộc tổ 5, khóm Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, phát hiện, tạm giữ 3 xe mô tô vô chủ, trên xe có chở 1.550 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại./.

Chiến Khu