Hôm nay 2/5, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Vụ việc xảy ra ngày 30/4 tại nhà Nguyễn Văn Thái, SN 1958 ở khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang.

leftcenterrightdel
 Tang vật của vụ án. Ảnh: BBG

Trước đó vào 0h15’ ngày 30/4, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an thị trấn Kép huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ ập vào nhà Nguyễn Văn Thái, bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa.

Tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc 9,3 triệu đồng, thu trên người các đối tượng hơn 77 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Khám xét nhà của Thái, lực lượng chức năng thu giữ 43,5 triệu đồng.

Một cán bộ tổ công tác cho biết, tụ điểm cờ bạc này hình thành cách đây khoảng một tuần. Các đối tượng tổ chức sát phạt đỏ đen cả ngày lẫn đêm và chia thành nhiều ca.

Đứng đầu tổ chức sới bạc là Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, (Nhung là con gái của Nguyễn Văn Thái), trú tại khu 3 thị trấn Kép. Mỗi trường hợp đến đánh bạc phải nộp phí 100 nghìn đồng/người/ca. Nguyễn Văn Thái ngoài việc thu tiền hồ còn có nhiệm vụ cảnh giới xung quanh.

Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cũng liên quan đến việc triệt phá các sới bạc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phá một sới bạc, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ gần 20 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CABK 

Theo đó vào hồi 17h20’ ngày 28/4, tại đồi thông thôn Thẳm Ông, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện và bắt quả tang 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã bắt 13 đối tượng tại hiện trường, thu giữ trên chiếu bạc 19.550.000 đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, tạm giữ  1 ôtô, 12 xe máy và nhiều tang vật có liên quan.

 Trong số 13 đối tượng bị bắt giữ này có 6 đối tượng là nữ, 12 đối tượng có hộ khẩu tại xã Bằng Vân, Đức Vân, Thượng Ân của huyện Ngân Sơn, 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Hoàng Quốc Tùng 44 tuổi; trú tại khu chợ 1, Bằng Vân,  huyện Ngân Sơn là chủ mưu, tổ chức cho nhóm đối tượng này đánh bạc.

Ngoài ra khi bị lực lượng công an phát hiện còn có một số đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc nhưng lợi dụng địa hình rừng núi đã tẩu thoát.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Xuân Hưng