Hôm nay 17/4, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng bịt mặt xông vào nhà con nợ dùng dao nhọn và dao bài chém nạn nhân rất dã man.

Trước đó ngày 11/4, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của bà Đoàn Thị Hợi, SN 1971,  ở thôn Hà, xã Việt Tiến về việc tối 10/4, chồng bà là Nguyễn Văn Năm, SN 1967 bị hai đối tượng đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà dùng dao chém gây thương tích.

Do gia đình bị hại ở trong ngõ, xung quanh không có camera an ninh lại xảy ra vào buổi tối, ít người qua lại nên lực lượng chức năng không thu thập được nhiều chứng cứ ngoại trừ vết máu tại sân. 

leftcenterrightdel
Từ trái qua phải:Chu Văn Hiền, Nguyễn Việt Bắc, Nguyễn Thế Quyền. 

Từ lời khai của người nhà nạn nhân rằng trước đó anh Nguyễn Văn Quyết, SN 1998, (con trai ông Năm) có vay mượn tiền của một số đối tượng (không rõ danh tính). Từ khi con trai nhập ngũ (đầu năm 2020), gia đình nhiều lần bị các đối tượng đến yêu cầu trả nợ song ông Năm không chấp nhận rồi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu "dằn mặt" để đòi tiền, ngay trong ngày 11/4, Công an huyện Việt Yên xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh) rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn, trích xuất camera của các hộ dân sống dọc các tuyến đường có thể di chuyển.

Qua đó, dựng lên nhóm đối tượng gồm: Chu Văn Hiền, SN 1987; Nguyễn Việt Bắc, SN 1990 cùng trú tại thôn Cầu, xã Tự Lạn và Nguyễn Thế Quyền, SN 1987 ở thôn Đồng Mối, xã Hương Mai (cùng huyện Việt Yên). Đến sáng 14/4, Công an huyện Việt Yên triệu tập các đối tượng lên để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Chu Văn Hiền khai, tháng 12/2019 có cho anh Nguyễn Văn Quyết vay 15 triệu đồng, trong đó Hiền có 7,5 triệu đồng, còn lại của một người tên Phương. Do đầu năm 2020 anh Quyết nhập ngũ, các đối tượng không thể gặp để đòi nợ được nên tìm đến yêu cầu gia đình trả nợ thay con. Nhiều lần đòi không được lại bị ông Năm xua đuổi, Hiền cay cú rồi nhờ Nguyễn Việt Bắc đến đánh "dằn mặt". Nếu xong việc, Hiền trả cho Bắc 10 triệu đồng.

Sau đó, Bắc rủ thêm Nguyễn Thế Quyền tham gia. Sáng 10/4, Hiền mượn một xe máy của người cùng thôn rồi tháo biển số, chở Bắc đến nhà ông Năm nhận diện rồi giao cho Bắc chiếc xe máy trên. Chiều 10/4, Bắc đến nhà Quyền ăn cơm rồi cả hai bàn kế hoạch đánh ông Năm. Khoảng 19 giờ cùng ngày, hai đối tượng mang theo hung khí (dao nhọn, dao bài) đi xe máy do Hiền giao cho, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đi gây án.

Tuy nhiên lúc này, bà Hợi đang ở nhà nên bọn chúng ra cánh đồng lánh mặt. Khoảng 30’ sau, thấy bà Hợi đi làm, Bắc, Quyền quay xe lại. Thấy ông Năm, các đối tượng lao vào chém rồi bỏ chạy.

Hậu quả, tay phải ông Năm bị đứt gân, tĩnh mạch; đùi trái bị chém rách cùng nhiều vết xây xước ở vùng mặt. Qua giám định, nạn nhân bị tổn hại 24% sức khỏe (chưa giám định tại các vết thương đang băng bó). Sau khi gây án, bọn chúng cởi áo, vứt dao trên đường di chuyển rồi được Hiền hướng dẫn mang xe đi trả để nhận 10 triệu đồng. Số tiền này, Bắc chia cho Quyền 3 triệu, còn lại Bắc trả nợ 4 triệu và giữ lại tiêu. 

Hiện Công an huyện đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ để xác định, làm rõ hành vi đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản của nhóm này.

Xuân Hưng