Đường dây này do Lý Minh Quang (SN 1984, ngụ thị xã Bến Cát, biệt danh “Quang xì-po” hay còn gọi là Ba Quang) cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi hoạt động của các đối tượng, ngày 18/5, các trinh sát đồng loạt ập vào nhiều địa điểm khác tại địa bàn phường Tân Định (thị xã Bến Cát) để triệt phá đường dây phi pháp này.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Huỳnh Thanh Giang (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Trần Chí Thiện (30 tuổi) và Chu Minh Hùng (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ. 

Các đối tượng này đều khai nhận mua ma túy của "Quang xì-po", số ma túy này do Duy Phú Quý (SN 2005) và Đỗ Thị Ánh Mai (SN 1995), cùng ngụ thị xã Bến Cát giao hàng.

Ngay sau đó đối tượng Lý Minh Quang bị bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Ba Quang, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 13.1013 gam ma túy đá; 0.9337 gam MDMA (thuốc lắc), ô tô, điện thoại và nhiều tang vật liên quan.

Sau đó, chiều 19/5, Ban chuyên án bắt thêm Lương Nguyễn Khánh Tòng (SN 1990, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tòng, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều gói nylon chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên nén nghi vấn thuốc lắc. Kết quả cân giám định có tổng trọng lượng 100.7367 gam./.
Tuấn Anh